(PLO)- Sáng 15-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) sau thời gian dài nghị án. Theo đó, tòa tuyên giảm án cho bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và ông Lê Tấn Hùng mỗi bị cáo một năm tù, bị cáo Đoàn Quang Hồi hai năm tù và bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Trọng Tuấn.
(PLO)- HĐXX bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Trọng Tuấn, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo này; đồng thời, toà tuyên giảm án cho bị cáo Trần Vĩnh Tuyến từ sáu năm tù xuống còn năm năm tù.
(PLO)- Chủ toạ phiên xử cho biết do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cũng như có kháng cáo kêu oan, HĐXX cần thận trọng xem xét, đánh giá toàn diện vụ án nên quyết định nghị án kéo dài.
(PLO)- Ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng bản thân không có động cơ vụ lợi, không đổ lỗi cho cấp dưới, không có việc biết sai mà vẫn ký nên đề nghị tòa xem xét lại.
(PLO)- Tổng giám đốc SAGRI mong muốn trả lại 16 mặt bằng càng sớm càng tốt để không phải đóng tiền thuê đất và Nhà nước có thêm quỹ đất để tạo nguồn ngân sách.
(PLO)- Trong số 18/42 mặt bằng nhà, đất mà Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) đang quản lý, sử dụng muốn trả lại cho UBND TP.HCM thì mới chỉ có hai mặt bằng đã có quyết định thu hồi.
(PLO)- Tòa án cho rằng thời điểm xác định thiệt hại để tính số tiền Nhà nước bị thất thoát, lãng phí là thời điểm chuyển nhượng dự án, còn VKS thì cho rằng việc xác định thiệt hại phải tính tại thời điểm thiệt hại được ngăn chặn nên kháng nghị.
(PLO)- Cho rằng án sơ thẩm xác định thiệt hại của Nhà nước trong vụ SAGRI chưa phù hợp, Viện trưởng VKSND TP.HCM vừa ra quyết định kháng nghị phúc thẩm.
(PLO)- HĐXX dành quyền khởi kiện dân sự cho các công ty và các bên thứ ba khi hủy hợp đồng hợp tác dự án phát triển Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức).
(PLO)- Chiều 18-12, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
(PLO)- Nói lời sau cùng, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nói "tạo nghiệp thì phải nhận quả báo" và mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo nguyên là cấp dưới của mình.
(PLO)- "Bản thân bị cáo hiểu rõ tạo nghiệp thì phải nhận quả báo nên không bao giờ có chuyện đổ lỗi cho người khác” - ông Trần Vĩnh Tuyến nói lời sau cùng tại tòa.