Sự thật về cái chết của Bin Laden

Cuốn sách Mục tiêu của SEAL-Geronimo của tác giả Chuck Pfarrer được phát hành ngày 8-11. Sách dày 225 trang, do nhà xuất bản St Martin’s Press (Mỹ) xuất bản. Chuck Pfarrer chấp bút sau khi tham khảo ý kiến của đội SEAL 6 tham gia chiến dịch.

Tác phẩm minh định một số chi tiết như sau:

- Đội đặc nhiệm SEAL 6 sử dụng hai trực thăng tàng hình Stealth Hawks chứ không phải máy bay đời mới nhất Ghost Hawks vì ít gây ồn hơn tuy nguy cơ hỏng hóc cao hơn. Do đó, Bin Laden không nghe tiếng trực thăng đến khi trực thăng bay trên dinh thự ba tầng nơi Bin Laden ẩn náu. Một chiếc nằm lại sân dinh thự do bị hỏng điện.

- Đội SEAL 6 đu dây thừng xuống mái dinh thự và trèo xuống sân trong 10 giây. Bin Laden mở cửa phòng ngủ nhìn thấy liền đóng sầm cửa lại. Hai thành viên đội đặc nhiệm bật tung cửa. Bin Laden bò lấy khẩu súng máy AKSU và đẩy người vợ trẻ nhất làm lá chắn.

- Hai thành viên đội SEAL 6 bắn bốn phát đạn. Hai viên Predator găm vào người Bin Laden ở ức và sọ. Không người nào của đội kêu lên “Vì Chúa và vì quốc gia” như báo chí đưa tin.

- Thời gian từ lúc đội SEAL 6 xuống máy bay đến khi Bin Laden bị tiêu diệt chỉ mất 90 giây. Trận đấu súng không ác liệt và kéo dài tới 45 phút như báo chí nêu. Toàn bộ chiến dịch kéo dài chỉ 38 phút. Tại dinh thự, đội SEAL 6 chỉ bắn 12 viên đạn.

- Đội SEAL 6 rất thất vọng khi Tổng thống Obama lên truyền hình tuyên bố cái chết của Bin Laden chỉ vài giờ sau khi chiến dịch kết thúc vì toàn bộ hoạt động thu thập thông tin sau chiến dịch của họ trở nên vô ích.

- Tổng thống Obama đi chơi gôn trước chiến dịch và chỉ trở về Nhà Trắng xem truyền hình 20 phút trước khi Bin Laden bị tiêu diệt chứ không theo dõi xuyên suốt chiến dịch qua truyền hình. Lý do: Có lý do biện minh nếu chiến dịch thất bại.

- Đội SEAL 6 không hề nhận được lệnh tiêu diệt Bin Laden vì nếu đây là chiến dịch tiêu diệt thì chỉ cần một hộp lựu đạn là đủ.

Sách tiết lộ một điều bất ngờ: Bin Laden bị tiêu diệt là ý muốn của Ayman al-Zawahiri, phó tướng của Al Qaeda. Theo tác giả, al-Zawahiri bắt đầu suy tính kiểm soát toàn bộ Al Qaeda từ năm 2009 và cố gắng loại trừ Bin Laden để rộng quyền tấn công phương Tây nhiều hơn.

Nhằm thực hiện ý đồ này, al-Zawahiri biết trước một giao liên bị tình báo Mỹ theo dõi nên đã cử đi đến nơi Bin Laden ẩn náu ở Abbottabad (Pakistan) để Bin Laden bị lộ. Al-Zawahiri là bác sĩ nhưng không chữa trị bệnh Addison cho Bin Laden với hy vọng Bin Laden chết bệnh. Cũng có lần al-Zawahiri nhờ người Nga giết Bin Laden nhưng không thành công.

ĐĂNG KHOA(Theo Daily Mail, Nation, HindustanTimes)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm