Sức ép lên tỉ giá đến từ đâu?

(PLO)- Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng mạnh đang gây sức ép lên tỉ giá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, tỉ giá trên thị trường liên ngân hàng lẫn tự do đang có dấu hiệu tăng.

So với ngày hôm qua 26-6, các ngân hàng hiện đồng loạt điều chỉnh tỉ giá VND/USD bán ra tăng thêm 7 đồng. Trong khi chiều mua vào tăng từ 5-22 đồng.

Trên thị trường tự do, tỉ giá cũng đã vượt 26.000 đồng. Theo giới phân tích, nhiều tác động đang gây sức ép lên tỉ giá lúc này.

Đó là chỉ số đô la Mỹ (USD Index) đã tăng trên 105 điểm nên đã gây sức ép lên tỉ giá VND/USD. Ngoài ra, những kỳ vọng về đồng đô la Mỹ duy trì sức mạnh trong dài hạn do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì môi trường lãi suất cao.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng lớn trên thế giới như Ngân hàng Quốc gia Thuỵ Sĩ, Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh đã cắt lãi lãi suất. Chênh lệch lãi suất giữa các nước này với Mỹ càng tiếp thêm sức mạnh cho đồng đô la Mỹ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã bán đồng đô la Mỹ để can thiệp thị trường. Dù vậy Ngân hàng Nhà nước vẫn còn nhiều phương án khác để ổn định tỉ giá như phát hành tín phiếu, nghiệp vụ thị trường mở, thay đổi lãi suất, bán đô la Mỹ từ giao ngay sang kỳ hạn,...

Với bối cảnh đồng đô la Mỹ vẫn còn mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc rất kỹ nhiều phương pháp để hạn chế bán đồng đô la Mỹ ra thị trường. Vì Ngân hàng Trung ương Nhật đã bán ra thị trường hơn 60 tỉ đô la Mỹ nhưng vẫn không thể giữ nổi giá trị đồng Yên Nhật.

Các chuyên gia cũng cho rằng, đến cuối năm, sức ép lên tỉ giá sẽ dần hạ nhiệt do sự tăng trưởng mạnh từ dòng vốn FDI, kiều hối, thặng dư thương mại từ xuất khẩu nhiều, dự trữ ngoại hối dồi dào cũng như Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm