95% máy đo thị lực tại Hà Nội sai số

Đội quản lý thị trường số 17 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cùng với Viện Đo lường Việt Nam đã tiến hành kiểm tra 10 cửa hàng kính mắt trên địa bàn Hà Nội, mỗi cửa hàng thường có 2 máy đo thị lực. Theo đó, có đến 95% máy đo khúc xạ, máy đo kính mắt có sai số vượt quá tiêu chuẩn, nhiều nhất là 3 lần. Đáng báo động là chất lượng kính thuốc. Phần lớn các cửa hàng nhập kính thuốc về rồi tự dán mác vào các hãng đó.

Ngoài ra, đến 90% số mắt kính thuốc được chuyển về Viện Đo lường Việt Nam kiểm tra không có tem của nhà nhập khẩu hay phân phối. Các thông số quang học đặc trưng thể hiện trên túi đựng mắt kính thuốc không được công bố rõ ràng, không ghi nhà sản xuất. Vỏ bao đựng kính thì chủ yếu do các công ty và cửa hàng kinh doanh tự in. Trong đợt kiểm tra hơn 10 ngày nay, đội đã phát hiện và thu giữ 4.500 mắt kính và 1.100 gọng kính không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng nên thận trọng khi đi đo mắt, chọn lựa kính thuốc./.

Theo VNE, VOV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm