Khuẩn lao kháng thuốc nguy hại hơn siêu vi khuẩn

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới, toàn cầu có 50 triệu người bị nhiễm vi khuẩn lao kháng thuốc, có trên 2/3 bệnh nhân lao có nguy cơ mắc bệnh lao kháng thuốc.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, tính kháng thuốc của vi khuẩn lao là vấn đề nan giải nhất khi điều trị bệnh lao hiện nay. Do đó, phòng ngừa bệnh lao tái phát là một trong những biện pháp quan trọng để khống chế bệnh lao.

Trước mắt, sự tái phát bệnh lao chủ yếu gồm hai nguyên nhân chính. Một là, tiếp tục nhiễm vi khuẩn lao ở môi trường bên ngoài. Hai là, vi khuẩn lao ký sinh trong cơ thể sinh sôi và bùng phát trở lại.

Theo các chuyên gia biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa bệnh lao tái phát là điều trị đúng phác đồ ngay từ thời gian đầu phát bệnh. Chỉ có điều trị ở những bệnh viện chính quy chuyên khoa lao và điều trị triệt để ngay thời gian đầu phát bệnh, thì mới có thể phòng ngừa hiệu quả sự tái phát bệnh lao.

Ngoài việc dùng thuốc chống lao, bệnh nhân cần phải chú ý tăng cường luyện tập sức khỏe để tăng sức miễn dịch cơ thể.

Theo Ngọc Thúy (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm