Trẻ uống men tiêu hoá nhiều lần có hại không?

BSCK II Trần Minh Phương, nguyên Phó khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trả lời: Việc uống men tiêu hoá có thể giúp đi ngoài hết phân sống, nhưng đó chưa phải là cách điều trị triệt để. Điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân tại sao trẻ đi ngoài phân sống.
 
Trẻ con nếu bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn như viêm tai giữa, hẹp bao quy đầu (ở trẻ trai), viêm đường tiết niệu... thì rất dễ bị rối loạn tiêu hoá. Nếu bị rối loạn tiêu hoá do nhiễm khuẩn thì phải chữa triệt để chứng nhiễm khuẩn mắc phải. Nếu không chữa chứng nhiễm khuẩn mà chỉ uống men tiêu hoá thì trẻ dễ mắc đi mắc lại việc đi ngoài phân sống.

Theo Bee

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm