Tang lễ của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phía gia đình cố đạo diễn Vũ Ngọc Phượng cho biết gia đình đang lo liệu hậu sự cho đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tang lễ đạo diễn Vũ Ngọc Phượng sẽ được gia đình tổ chức đơn giản và tuân thủ các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tang lễ dự kiến được tổ chức từ 13-14h ngày 11-3 tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội). Trong khoảng thời gian này, người thân bạn bè đồng nghiệp sẽ đến tiễn anh lần cuối.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng luôn sống trong tim đồng nghiệp, bạn bè, những người yêu mến anh

Trước đó, như PLO thông tin, ngày 8-3, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng giã từ cõi tạm. Anh qua đời ở tuổi 38 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Sự ra di đột ngột của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng khiến bạn bè, đồng nghiệp và người yêu mến điện ảnh không khỏi bàng hoàng tiếc thương.

Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985, anh được biết đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất đa tài. Đặc biệt anh là người gây tiếng vang với loạt phim thanh xuân đầy cảm xúc ấm áp. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn với khán giả qua các phim: Vẽ đường cho yêu chạy, Anh trai yêu quái, 100 ngày bên em...

Vũ Ngọc Phượng bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật bằng vị trí MC chương trình Tôi 20 và Hành trình xanh, đạo diễn chương trình Khao khát đỉnh cao. Sau đó, anh du học ngành làm phim tại Philippines và lấy bằng thạc sĩ tại Anh.

Ngoài phim ảnh, anh còn đạo diễn nhiều MV nổi tiếng như Baby don’t cry, Anh sợ mất em, Ác mộng (365daband), Bốn chữ Lắm (Trúc Nhân), Âm thầm bên em (Sơn Tùng M-TP)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm