Tất bật đón sinh viên trở lại học trực tiếp

Từ ngày 14-2 tới, nhiều trường ĐH-CĐ tại TP.HCM bắt đầu kế hoạch dạy và học trực tiếp cho sinh viên (SV), học viên sau thời gian dài phải học trực tuyến vì dịch COVID-19. Từ tuần này, SV đã lần lượt di chuyển từ các địa phương về lại TP.HCM để ổn định chỗ ở. Các trường cũng ráo riết thực hiện các phương án chuẩn bị công tác phòng dịch, hỗ trợ SV tốt nhất.

Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn được trường hỗ trợ tiêm vaccine chiều 11-2 để đủ điều kiện chuẩn bị đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14-2. Ảnh: THANH TÂM

Sẵn sàng dạy học trực tiếp

Để chuẩn bị bắt đầu dạy học trực tiếp cho toàn thể SV, học viên của trường từ ngày 15-2 tới, trong tuần đầu sau tết Nguyên đán, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tiếp tục áp dụng thêm một tuần dạy học theo hình thức kết hợp vừa trực tiếp vừa trực tuyến, tùy theo điều kiện đáp ứng của người học.

Giảng viên sẽ giảng dạy trực tiếp tại phòng học đã trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết (micro kết nối với máy tính online, bút từ viết được trên màn hình cảm ứng, camera quay hình ảnh trong lớp học…). Người học có thể tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến nhưng vẫn tiếp cận được đầy đủ nội dung bài giảng từ xa.

Đây là giải pháp mà trường đã triển khai từ đầu năm 2022, nhằm thích ứng trong điều kiện bình thường mới, giúp SV, giảng viên bắt nhịp việc học trực tiếp trở lại tốt hơn.

Còn tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách trường, cho biết trường sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp cho tất cả học phần từ ngày 14-2.

Theo kế hoạch, 100% các học phần thực tập, thí nghiệm sẽ được dạy trực tiếp. Với các học phần lý thuyết, tích hợp, giảng viên có thể linh động sử dụng tối đa 20% thời lượng học phần để giảng dạy trực tuyến cho SV khóa 2020 trở về trước, còn khóa 2021 thì tối đa 30%.

Tổng thời lượng học trực tiếp trên lớp tối thiểu 70%-80% thời lượng giảng dạy mỗi học phần.

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM cũng sẽ bắt đầu đón SV trở lại học từ ngày 14-2. Tuy nhiên, chỉ với SV các khóa 2019, 2020 và 2018 đi học từ ngày 21-2, khóa 2021 sẽ đi học trực tiếp từ ngày 28-2.

Trường lưu ý giảng viên chuẩn bị bài giảng, upload các học liệu lên hệ thống trực tuyến trước thời gian bắt đầu giảng dạy một tuần để SV có thể tham khảo và chuẩn bị nội dung học tập.

Nếu trong lớp có SV thuộc diện phải cách ly y tế không thể đến lớp học trực tiếp, giảng viên thực hiện giảng dạy trực tiếp tại lớp kết hợp sử dụng ứng dụng học trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho SV tham dự lớp học và kiểm tra (nếu có).

Từ ngày 14-2, SV, học viên Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng sẽ được đến trường học trực tiếp. Trường yêu cầu SV, học viên không được ra khỏi khuôn viên trường trong giờ giải lao, hết giờ học thì ra về, không tụ tập trong khuôn viên trường. Nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 phải thông báo ngay cho giảng viên đứng lớp hoặc tổ an toàn của trường để được xử lý kịp thời.

Túc trực đón sinh viên, hỗ trợ tiêm vaccine, tìm nhà trọ

Những ngày qua, để chuẩn bị đợt học trực tiếp, nhiều phụ huynh, SV đã bắt đầu di chuyển từ các địa phương lên TP.HCM để ổn định chỗ ở.

Để hỗ trợ các em, nhất là SV năm nhất lần đầu lên TP nhập học, anh Lê Xuân Thân, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết đã bố trí các nhóm tình nguyện túc trực ở các bến xe, khu vực trong trường để tiếp đón, hướng dẫn kịp thời cho các em về đi lại, chỗ ở, nghỉ ngơi, làm thủ tục...

Trường cũng mở các kênh hỗ trợ qua tổng đài, kênh Zalo, Facebook… để các em thuận tiện liên hệ khi cần.

Về chỗ ở, đến nay trường đã tiếp nhận khoảng 3.000 em đăng ký ở ký túc xá cúa trường cũng như tại khu B ĐH Quốc gia TP.HCM. Trường cũng triển khai hỗ trợ tìm nguồn nhà trọ với gần 1.000 phòng.

Bên cạnh các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự… từ chiều 11-2, Trường ĐH Sài Gòn đã tổ chức tiêm vaccine cho SV để đủ điều kiện trở lại học trực tiếp từ ngày 14-2 tới. Được biết hiện trường còn khoảng 500 SV chưa tiêm đủ liều cơ bản, chiếm 5%-10% SV của trường.

Tương tự, để khuyến khích người học đủ điều kiện về tiêm vaccine trước khi trở lại trường học, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đưa ra chính sách SV nào tiêm đủ mũi tăng cường (mũi 3) sẽ được cộng điểm rèn luyện và ưu tiên xét học bổng của trường.

Theo lý giải của trường, trong số 7.000 SV tham gia khảo sát, 98,9% đã chích đủ hai mũi vaccine và chỉ 47,9% tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp với nhiều biến chủng mới, việc tiêm mũi tăng cường là cần thiết, để đạt mức kháng thể cao hơn. Do đó, chính sách của trường nhằm chủ yếu khuyến khích SV khi đã đủ thời gian và điều kiện nên tiêm vaccine tăng cường theo khuyến cáo. Việc này sẽ giúp các em yên tâm khi trở lại học trực tiếp thời gian tới.•

Sinh viên trở lại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM
từ ngày 13-2

Thông tin từ Trung tâm Quản lý ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM, để chuẩn bị theo lịch học tập trung của các trường ĐH-CĐ tại TP.HCM, trung tâm sẽ mở cửa đón SV đã đăng ký vào ở trở lại bắt đầu từ ngày 13-2 tới.

Điều kiện vào ở KTX là SV phải thực hiện khai báo y tế về tình trạng sức khỏe bình thường, đã tiêm vaccine từ mũi 2 trở lên hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian không quá 180 ngày hoặc có giấy xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong 72 giờ từ khi lấy mẫu.

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM nằm trên địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương. KTX gồm khu A và B với 47 tòa nhà từ năm đến 16 tầng, đáp ứng khoảng 40.000 SV nội trú, đa số SV theo học các trường trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới