Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại sau mưa lũ

(PLO)- Từ hôm nay, 16-9, nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 sau thời gian khẩn trương khắc phục hậu quả đã cho học sinh đi học trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ GD&ĐT, trong hai ngày cuối tuần, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến thăm, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gồm Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Yên Bái.

Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3, Yên Bái nỗ lực khắc phục, sớm đưa toàn bộ học sinh trở lại trường học.

Theo thông tin của Sở GD&ĐT Yên Bái, có 2 giáo viên, 8 học sinh thiệt mạng, 2 học sinh bị thương do mưa bão.

học sinh đi học trở lại
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi động viên Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, Yên Bái. Ngôi trường này chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua. Ảnh: BỘ GD&ĐT

Có 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, đến thời điểm này các trường đã dọn dẹp, khắc phục xong; 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Bên cạnh đó, còn một số trường, điểm trường bị sạt lở đất với khối lượng ít, các trường đã chủ động huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để khắc phục.

Tính đến sáng ngày 13-9, toàn tỉnh Yên Bái có 152/442 trường từ mầm non đến phổ thông tổ chức đón học sinh đến trường và tổ chức các hoạt động giáo dục, đạt 35%.

Ngày 16-9, học sinh các trường còn lại sẽ quay trở lại trường để đảm bảo thời gian năm học. Trường nào rất nặng dự kiến sẽ cho học sinh đi học từ ngày 18-9.

Tỉnh Cao Bằng là một trong những địa phương đầu tiên ở miền núi phía Bắc hứng chịu thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 kết hợp mưa lớn gây ra ngập lụt trên diện rộng, cùng với đó là các vụ sạt lở ở nhiều nơi, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Bà Nguyễn Ngọc Thư, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, có 9 người thiệt mạng do mưa lũ, trong đó có 2 giáo viên và 7 học sinh, 1 học sinh bị thương. Cùng với đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-2.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng thăm hỏi, hỗ trợ ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng. Ảnh: BỘ GD&ĐT

Đến ngày 14-9, 10/519 cơ sở giáo dục vẫn chưa tổ chức học trở lại được do nước sông suối còn cao và đường sạt lở, chia cắt. Hiện nay, chưa liên lạc được với gần 700 em học sinh do mất sóng điện thoại. Nhiều em không thể đến trường do địa hình chia cắt.

Thông tin về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 3 với đoàn công tác, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng cho biết có 456/456 trường học với 223.136 học sinh phải nghỉ học từ ngày 07 đến 11-9 để phòng, chống ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Từ ngày 13-9, toàn tỉnh có 292/456 trường cho học sinh đi học trở lại.

Từ ngày 16-9, 455/456 trường cho học sinh đi học trở lại.

Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, THPT Chiêm Hóa dự kiến cho học sinh đi học trở lại từ 23-9 để sửa chữa, khắc phục hệ thống điện, nước, nhà bếp và kí túc xá của học sinh do bị ngập sâu dài ngày.

Tại Lạng Sơn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Thị Khánh Vân cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ toàn tỉnh có 78 trường học các cấp bị ngập úng, đến thời điểm này nước đã rút. 118/650 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở vật chất ước tính 3,2 tỷ đồng. 158 học sinh và 38 giáo viên bị ảnh hưởng sau bão lũ.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường học tiếp tục theo dõi diễn biến của hoàn lưu bão, phòng chống, ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra; phối hợp với các lực lượng ở địa phương khẩn trương hỗ trợ, khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để tiếp tục công tác dạy và học. Sáng nay, 650/650 trường trên địa bàn tỉnh sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

học sinh đi học trở lại
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi thăm học sinh thôn Làng Nủ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện huyện Bảo Yên. Ảnh: BỘ GD&ĐT

Tại Lào Cai, bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến ngày 13-9, có 35 học sinh của tỉnh thiệt mạng và mất tích, 15 em học sinh bị thương do bão lũ.

Khối THPT của tỉnh Lào Cai có 12/39 đơn vị trường bị ảnh hưởng của bão như sạt lở taluy, ngập úng...

Các huyện, thị xã, TP có 59/545 đơn vị trường bị ảnh hưởng.

Ông Bùi Minh Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên cho biết ngày 16-9 có 30 trường học của huyện cho học sinh đi học trở lại từ 16-9. 43 đơn vị trường học còn lại dự kiến sẽ tổ chức học tập cho học sinh từ 23-9.

Lũ lớn sau siêu bão số 3 khiến nhiều địa bàn tại thành phố Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng. Trên toàn thành phố Thái Nguyên, ngành giáo dục chịu thiệt hại về cơ sở trường lớp, trang thiết bị dạy học ước tính hơn 11,7 tỉ đồng.

Thống kê có 15 trường học các cấp của TP Thái Nguyên bị ngập nước. Trước những khó khăn chưa từng gặp, ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên vẫn hết sức chủ động để khắc phục tình hình, từ việc ứng phó đến công tác khắc phục hậu quả.

Theo kế hoạch, toàn bộ 100% các trường đón học sinh đi học trở lại từ hôm nay.

Tại hội nghị khắc phục hậu quả bão Yagi do Thủ tướng chủ trì ngày 15-9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận định thiệt hại của ngành giáo dục rất lớn. 17 trường học không thể khôi phục nằm trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Ngoài ra 99 trường học chưa thể hoạt động vào ngày 16-9. Những trường phải đóng cửa trong tuần trước do ảnh hưởng của bão cơ bản có thể hoạt động trở lại vào 16-9 hoặc 23-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm