(PLO)- Mỹ thiếu một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đáng tin cậy để bảo vệ lãnh thổ trước các mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc và Iran. Vậy giải pháp nào hữu ích cho Mỹ?
(PLO)- Các kỹ thuật viên về bom của Thủy quân lục chiến Mỹ thu được dữ liệu quý giá sau khi tháo rời bốn tên lửa chống tăng AT-4B Spigot tịch thu ở Syria.
(PLO)- Iran đã bàn giao hệ thống tên lửa Bavar-373 và Khordad-3 cho chính phủ Syria nhằm tăng cường khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria.
(PLO)- Hệ thống radar Falaq có thể nhận dạng tất cả loại tên lửa hành trình, máy bay tàng hình, các hệ thống không người lái, các tên lửa đạn đạo ở tầm xa 400 km.
(PLO)- Sau khi Nga đình chỉ thỏa thuận trị giá 900 triệu USD ký với Iran năm 2007 về việc chuyển giao các tổ hợp S-300, Iran bắt đầu nghiên cứu để chế tạo phiên bản S-300 của riêng nước này.
(PLO)- Bộ trưởng Các vấn đề văn hóa và xã hội Iran Hossein nói kịch bản chiến tranh không nằm trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Mỹ vẫn muốn “lôi kéo Iran đàm phán thông qua việc gây sức ép tối đa”.
(PLO)- Nhiều thành viên chính phủ Mỹ và nhiều đồng minh Mỹ cho các động thái của Iran chủ yếu để phòng vệ trước điều mà Iran cho là “hành động khiêu khích” từ Mỹ.
(PLO)- Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran ngày 18-6
đã nã tên lửa đạn đạo tầm trung vào các mục tiêu của quân khủng bố ở tỉnh
Deir-ez Zor, Syria nhằm trả đũa vụ tấn công khủng bố ở Tehran.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.