U-23 Việt Nam vào bảng dễ thở ở VCK U-23 châu Á

Kết quả bốc thăm VCK U-23 châu Á vừa kết thúc cho thấy cả hai đội bóng đại diện cho khu vực Đông Nam Á đều vui vì rơi vào hai bảng nhẹ nhất. Chủ nhà Thái Lan cùng bảng A với Iraq, Úc và Bahrain. U-23 Việt Nam còn rơi vào bảng dễ thở hơn với Triều Tiên, Jordan, UAE ở bảng D.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cười tươi trong buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U-23 châu Á.

Bảng C là bảng tử thần với sự góp mặt của ĐKVĐ Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Trong khi đó, bảng C cũng khó nhằn với Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria.

VCK U-23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-1 đến 26-1-2020 trên bốn sân vận động Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

15 giờ 20: Buổi lễ bốc thăm chính thức bắt đầu. Kết quả lễ bốc thăm như sau:

Bảng A: Thái Lan, Iraq, Úc, Bahrain.

Bảng B: Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria.

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran.

Bảng D: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan, UAE.

15 giờ 10: Với việc rất nhiều đội tuyển mạnh nằm ở nhóm khác như Nhật Bản, Hàn Quốc (nhóm 2); Úc, Saudi Arabia (nhóm 3), Iran, UAE (nhóm 4), thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể rơi vào bảng tử thần. 

Còn nhớ ở giải U-23 lần trước tại Thường Châu (Trung Quốc), U-23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống cuối cùng. Hiện tại thì thầy trò HLV Park Hang-seo đang ở nhóm hạt giống số 1. Đây là điều rất đáng tự hào của bóng đá Việt Nam.

15 giờ 5: Mở đầu buổi lễ là màn biểu diễn ca khúc múa dân tộc của chủ nhà VCK U-23 châu Á, Thái Lan.

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U-23 châu Á.

15 giờ: LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK U-23 châu Á 2020. Thái Lan với tư cách chủ nhà chắc chắn sẽ rơi vào bảng A.

Bốn nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm VCK U-23 châu Á.

15 giờ hôm nay (26-9), buổi lễ bốc thăm VCK U-23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Mục tiêu của đương kim á quân U-23 châu Á, Việt Nam là giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

Còn nhớ trong giai đoạn bóng đá Việt Nam tuột dốc thảm hại, HLV Park Hang-seo đến Việt Nam trong sự nghi ngờ của tất cả. Chính giải đấu thần tiên U-23 châu Á đã khởi đầu cho sự trở lại ngoạn mục của bóng đá Việt Nam và của cả HLV Park Hang-seo.

Tại giải U-23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), U-23 Việt Nam đã tạo bất ngờ lớn khi vào đến tận trận chung kết và chỉ thua U-23 Uzbekistan đúng phút 120 của trận đấu.

HLV Park Hang-seo đang hướng đến nhiều mục tiêu mới cùng bóng đá Việt Nam.

Thành tích lịch sử đó giúp U-23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 trong buổi lễ bốc thăm hôm nay. Theo đó, nhóm 1 gồm: ĐKVĐ Uzbekistan, á quân Việt Nam, Qatar và chủ nhà Thái Lan. Nhóm 2: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Triều Tiên. Nhóm 3: Jordan, Trung Quốc, Úc, Saudi Arabia. Nhóm 4: Iran, UAE, Syria, Bahrain.

Có thể thấy dù U-23 Việt Nam là hạt giống số 1 nhưng với việc các nhóm còn lại quy tụ rất nhiều đội mạnh, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể rơi vào bảng tử thần.

VCK U-23 châu Á sắp tới sẽ diễn ra vào đầu năm tới tại Thái Lan. 16 đội sẽ chia làm bốn bảng chọn ra hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng knock-out. Ba đội tuyển đứng đầu giải sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Nếu chủ nhà Olympic 2020 Nhật Bản vào bán kết thì trận tranh 3-4 sẽ không còn ý nghĩa và cả bốn đội vào bán kết sẽ tham dự Olympic 2020.

Chiếc cúp vô địch U-23 châu Á.

Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là chinh phục đỉnh cao mới, lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Olympic 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm