Vụ nổ xe buýt chở đội Dortmund: Bom được cài ở đâu?

Trận đấu này bị hoãn sau khi chiếc xe chở đội Dortmund trên đường từ khách sạn đến sân bóng Idura để tiếp Monaco bị đánh bom.

Marc Bartra đã được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật

Theo thông báo mới nhất của các cơ quan điều tra Đức thì thiết bị nổ được cài bên ngoài chiếc xe buýt. Khi xe di chuyển ra đường chính để đến sân bóng thì các thiết bị phát nổ làm cửa kính và thành xe bị hư hại, trong đó cầu thủ Marc Bartra bị thương và đã được đưa đến bệnh viện.

Hình ảnh camera ghi lại trên tuyến đường di chuyển của CLB Dortmund cho thấy không có thiết bị đánh bom nào được cài. Các thiết bị này được gắn vào những nơi khuất bên ngoài thân xe búyt chở đội Dortmund.

Lực lượng an ninh bảo vệ cầu thủ tại hiện trường

Thông tin cũng cho biết thêm là chỉ mỗi Marc Bartra bị thương, các cầu thủ còn lại không hề hấn gì.

Vụ nổ xảy ra khi chiếc xe vừa rời khách sạn quẹo ra đường chính để chạy đến sân Idura, địa điểm này thuộc quận Hoechsten,phía nam Dortmund.

HLV Hans Joachim của Dortmund cho biết toàn đội rất sốc, trong khi đó toàn đội Monaco đã đến sân Idura, thủ môn Danijel Subasic của Monaco nói với báo chí qua điện thoại: “Chúng tôi vẫn bình an ở trong sân, nơi rất an toàn, nhưng cảm thấy bất an”.

+ Một số hình ảnh:

Nhiều cầu thủ Dortmund vẫn hoang mang

Chiếc xe khác đưa đội đến sân và anh ninh thiết chặt

HLV Hans Joachim của Dortmund đã ở trong sân

Lực lượng an ninh tuần tra sau vụ nổ

Nhiều cửa kính xe buýt đã bị nổ, vỡ

Quan cảnh khán giả trên sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm