Chiều tối 13-4, các trinh sát bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang công nhân Nguyễn Quang Chiến đang vận hành hai máy bơm với hành vi bơm nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra môi trường. Theo lực lượng chức năng, đường ống nước thải từ nhà máy ra khu xử lý được phân làm hai nhánh, một nhánh chảy vào khu xử lý và một nhánh không qua xử lý, xả thẳng ra môi trường. Hệ thống đường ống xả thải được thiết kế chìm, thường xuyên thải ra môi trường nhiều hóa chất độc hại như chrome 6 (cao gấp 10 lần tiêu chuẩn cho phép), mangan, sắt... đều có nồng độ vượt quy định.
Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện một hệ thống đường ống xả trực tiếp lượng lớn nước thải chưa qua xử lý xuống sông Giẽ. Chất thải bị xả ra sông có màu trắng đục, nổi bọt trắng như nước xà phòng. Cách miệng cống ngầm này khoảng 200 m là Xí nghiệp kinh doanh nước sạch số 1. Xí nghiệp này trực tiếp lấy nguồn nước mặt của sông Giẽ, sau đó xử lý bằng công nghệ đơn giản là các bể lắng lọc. Mỗi ngày nhà máy cung cấp gần 3.000 m3 nước cho hơn 3.000 hộ dân và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.
Cuối giờ chiều 14-4, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ hệ thống đường ống xả thải của công ty này. Đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng C36, cho biết xét về mức độ vi phạm, vụ việc vừa được phát hiện tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang tương tự như vụ Công ty Vedan đầu độc sông Thị Vải.
THANH TÚ