300 hộ dân rời khu tái định cư về lòng hồ thủy điện

Trong đó có tới 36 hộ với 164 nhân khẩu đã bán nhà, bỏ hẳn khu tái định cư.

Thời gian qua chính quyền tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn người dân bỏ khu tái định cư lên lòng hồ sống trong tình trạng “bốn không” (không điện, đường, trường, trạm). UBND huyện Tương Dương đã lập cả trạm chắn ở đầu cửa lòng hồ nhưng hiện vẫn có nhiều vợ chồng ôm theo cả con vượt núi đi về lòng hồ và đòi lập xã mới. Theo người dân, vì thiếu đất sản xuất, thiếu đói nên phải rời khu tái định cư đi phát rẫy trồng trọt, chăn nuôi kiếm cái ăn.

Để thi công Nhà máy thủy điện Bản Vẽ, từ năm 2006 có hơn 2.100 hộ ở huyện Tương Dương phải di chuyển đến khu tái định cư mới ở huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Nghệ An, hiện mới chỉ có 17/30 bản ở khu tái định cư được cấp đủ đất sản xuất, trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người dân. Hiện Bộ NN&PTNT đang đề nghị chính quyền tập trung tuyên truyền để hạn chế người dân bỏ về quê cũ; xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác của bà con. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy điện 2 thanh toán dứt điểm các chế độ, chính sách cho các hộ dân trên.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm