QUẢNG NINH:

5 người nước ngoài vận chuyển gần 8 tấn cần sa hầu tòa

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 22-4-2008, A Giải và A Trân (sống ở Hong Kong, Trung Quốc) nhờ Lu Ming Cheng (Trung Quốc) đến Việt Nam nhận hai container hàng, trong đó có một container chứa cần sa để chuyển đi Canada với giá 1,5 triệu đôla Hong Kong. Lu Ming Cheng thuê Wang Hui Lan (Trung Quốc) vận chuyển lô hàng trên với giá 1,2 triệu đôla Hong Kong.

Ngày 8-5, Lu Ming Cheng cùng đồng bọn đến Việt Nam nhận hàng. Sau đó, ngày 12-5, Lu Ming Cheng cùng Chan Kwok Kwong, Wang Hui Lan, Ngan Chiu Kuen (cùng ở Trung Quốc) đến Công ty TNHH Vũ Hải (Quảng Ninh) để nhận hai container hàng thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm gần 8.000 kg nhựa cần sa, hơn 1 triệu đôla Hong Kong, gần 280.000 nhân dân tệ, hơn 10.000 USD... Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc ngày 25-12.

LX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm