‘Bản án hành chính bị cải sửa nhiều do chủ quan và cả nể’

Luật sư Bùi Quang Minh cho rằng giao thẩm quyền giải quyết những quyết định hành chính của chủ tịch UBND huyện cho TAND cấp tỉnh thì hiệu quả hơn. "Bởi lẽ, trong những vụ án hành chính vừa qua của tòa sơ thẩm thường bị cải sửa hoặc hủy rất nhiều. Mà cải sửa không phải do trình độ thẩm phán thấp mà do chủ quan và cả nể. Nên lần này giao các quyết định hành chính của huyện cho tòa tỉnh xử thể hiện tính khách quan hơn, người dân có niềm tin hơn, không còn chuyện "phủ bênh phủ" nữa" - luật sư Minh nói.

‘Bản án hành chính bị cải sửa nhiều do chủ quan và cả nể’ ảnh 1

Luật sư Bùi Quang Minh góp ý tại hội thảo chiều 14-5. Ảnh: N.NAM
Tuy nhiên, đại diện TAND TP cho rằng quy định tòa tỉnh giải quyết các khiếu kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ phù hợp thực tiễn chứ không phù hợp lý luận. Vị đại diện cho biết nhiều ý kiến cán bộ tòa không thống nhất tòa tỉnh lấy lên giải quyết mà nên để tòa huyện giải quyết. Đồng quan điểm, đại diện VKSND TP cũng cho rằng nên giữ như luật hiện hành chứ không thì người dân rất vất vả khi phải theo đến tòa tối cao để giải quyết phúc thẩm vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm