Bênh người yêu, em trai dùng dao đâm chết anh

Theo cáo trạng, do mẹ và các anh chị trong gia đình của Huy đều đi làm xa nên bị cáo đã đưa người yêu là Văn Thị Thu H. (ngụ Đồng Nai) về nhà tại ấp 1A (xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) sống cùng.

Bị cáo Huy tại tòa.

Đến tháng 5- 2013, anh trai của Huy là Lê Ngọc Hải nghỉ việc và cũng đưa người yêu về sống cùng nhà. Trong quá trình chung sống, H. có kể với Huy biết việc bị anh Hải sàm sỡ. Nghe người yêu nói vậy Huy đã trách móc anh trai nên hai người xảy ra cãi vã. Bực tức, Hải yêu cầu H. đi chỗ khác ở.

Khoảng 19 giờ ngày 29-7-2013, sau khi ăn tối xong Hải nói với Huy phải đưa H. ra khỏi nhà. Sau đó, Hải đi tắm xong thì vẫn thấy H. chưa ra khỏi nhà. Hải liền chạy vào nhà thu dọn đồ đạc của người yêu em trai ném ra sân và chửi H.

Thấy vậy Huy đã ngăn cản rồi cãi nhau với anh trai. Bực tức, Hải chạy tới kéo H. đẩy ra ngoài đường. Lập tức Huy chạy vào nhà lấy con dao nhọn đâm thẳng vào phía sau lưng anh trai.

Hải được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó, còn Huy bị cơ quan công an bắt giữ ngay trong đêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm