Bồi thường thiệt hại, được giảm án

Chiều 15-10-2012, Niên đang uống nước trà tại nhà thì anh Cao Văn Tiến đi ngang qua ghé vào hỏi Niên về chuyện lấy đá ở hố rẫy. Khi anh Tiến đi đến vịn vai Niên thì bị Niên dùng ghế gỗ đang ngồi đánh trúng đầu gây thương tật 14%. Xử sơ thẩm hồi tháng 10-2013, TAND huyện Tuy An đã phạt Niên một năm ba tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 6 triệu đồng. Sau đó, Niên kháng cáo xin giảm án và hưởng án treo.

Theo tòa phúc thẩm, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, Niên tiếp tục bồi thường cho người bị hại đủ số tiền theo bản án sơ thẩm, được người bị hại bãi nại. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm