Cả nhóm vào tù vì rủ nhau lừa đảo

sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan tổ chức; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Tòa cũng phạt Huỳnh Thanh Nam 12 năm tù và Lê Quang Khương sáu năm tù cùng về hai tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan tổ chức.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý của cơ quan nhà nước, gây mất niềm tin, xáo trộn đời sống xã hội nên cần phạt nghiêm.

Năm 2010, với mục đích có tiền để tiêu xài và trả nợ, Điệp và Tuấn bàn bạc cách lừa lấy tài sản của người khác. Sau đó, cả hai nhận cầm cố giấy tờ đất của người dân với số tiền rất thấp. Có được giấy tờ, cả hai câu kết với các đồng phạm đóng giả chủ đất để chuyển nhượng. Ngoài ra, Điệp và Tuấn còn sửa chữa nội dung trên giấy đỏ, thay đổi ảnh dán trên các giấy CMND cho phù hợp, thậm chí thuê người làm giả giấy đỏ để thực hiện hành vi lừa đảo. Cả nhóm đã thực hiện bảy vụ, chiếm đoạt 679 triệu đồng của sáu người.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm