Cần đưa chương trình chủ quyền biển, đảo vào QH

Tại sao chúng ta không đưa vào? Dù Việt Nam đã thông qua Luật Biển nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ mạnh.

Vấn đề biển Đông là câu chuyện không chỉ Việt Nam mà cả các nước khác đều quan tâm. Trung Quốc không ngừng cải tạo, làm biến dạng một loạt đảo mà họ đã lấy của Việt Nam. Trên thực tế phía Trung Quốc đã có những hành động trái với pháp luật quốc tế, trái với những lời hứa của chính họ đưa ra. Việc họ đưa máy bay dân sự và quân sự ra các đảo đã chiếm giữ trái phép của Việt Nam là không thực hiện theo quy định hàng không dân dụng quốc tế, uy hiếp đến an toàn bay cả khu vực. Phía Trung Quốc cũng liên tục có những hành vi ngăn cản, tấn công tàu thuyền của ngư dân các nước xunh quanh.

Năm 2016 sẽ là năm còn nhiều diễn biến phức tạp và Việt Nam cần đề cao cảnh giác, tăng cường các tiềm lực để ứng phó.

Đại biểu Quốc hội NGUYỄN ANH SƠN (Nam Định)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm