Tuyển dụng cán bộ: Trọng năng lực hơn bằng cấp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng dù được đào tạo theo hình thức nào thì các văn bằng cũng nằm trong hệ thống bằng quốc gia nên đều có giá trị như nhau. Theo thứ trưởng, không nên phân biệt chính quy, tại chức. “…Quan điểm của chúng tôi là chọn người có năng lực để làm việc chứ không phải chọn người có bằng cấp cao. Nhiều khi người bằng cấp cao chỉ giỏi về nghiên cứu chứ chưa hẳn tham gia vào những công việc công vụ cụ thể của một công chức... Vì vậy, ai phục vụ công việc tốt hơn thì chọn người đó” - ông Tuấn nhấn mạnh.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm