Công bố kết quả nghiên cứu ngôi mộ cổ bị đập phá

Đây là ngôi mộ nằm trong vùng giải tỏa để xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Long Thành - TP.HCM. Trước đó, chủ đầu tư dự án đã cho người đập phá, hủy hoại nhiều phần của ngôi mộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy chủ nhân ngôi mộ này là nữ quý tộc cao khoảng 1,5 m, thọ 50-60 tuổi. Ngôi mộ được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII.

Theo các nhà nghiên cứu, tư liệu của ngôi mộ Cầu Xéo rất có ý nghĩa cho việc tìm hiểu đời sống văn hóa - nghệ thuật - tín ngưỡng của cư dân Việt thời chúa Nguyễn (1558-1775) và cả thời các triều vua Nguyễn đầu tiên (1802-1820) ở đồng bằng châu thổ Nam Bộ.

NGUYÊN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm