Du khách VQG Cát Bà phải chịu cảnh không điện, không nước vì bão

Hơn 100 khách du lịch và toàn bộ cán bộ Công nhân viên của Vườn đang phải chịu cảnh mất điện, mất nước và chờ bão qua. Hiện tại, điều kiện sinh hoạt, đi lại tại Vườn hết sức khó khăn.

Người dân vẫn sinh hoạt bình thường sáng ngày 24-6

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 8h sáng nay, bão số 1 cách đảo Cát Bà 30km về phía Nam. Thông tin chúng tôi nhận được từ Đồn biên phòng Cát Bà, đến 10h sáng ngày 24-6, ở đảo Cát Bà gió vẫn ở mức cấp 6 – cấp 7, có mưa nhỏ. Toàn bộ dân và tàu ở Cát Bà, huyện Cát Hải đã về nơi tránh bão.

Ảnh Rada vị trí tâm bão sáng ngày 24-6

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện chỉ có mưa nhỏ. Các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn như Minh Châu, Quan Lạn, Cô Tô vẫn chưa chịu ảnh hưởng lớn của bão ngoài việc có gió lớn giật khoảng cấp 9 – cấp 10. Cuộc sống người dân vẫn diễn ra bình thường.

Riêng huyện đảo Bạch Long Vỹ đã bị mất liên lạc trong sáng 24-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm