Dựng hàng rào an ninh phố đi bộ khu vực quảng trường Lăng Bác

Dựng hàng rào an ninh phố đi bộ khu vực quảng trường Lăng Bác ảnh 1
Hà Nội tiếp tục mở rộng phố đi bộ khu vực quảng trườngLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 13/5, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã đưa ra quyết định về việc tổ chức tuyến phố đi bộ giai đoạn 2 ở khu vực quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Hùng giao Sở GTVT Hà Nội chủ động làm việc với Sở QHKT, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương án kiến trúc lắp dựng hàng rào an ninh, cải tạo nâng cấp vỉa hè, chiếu sáng khu vực tuyến phố đi bộ.

Sở giao thông có trách nhiệm cùng Công an TP, UBND quận Ba Đình lập phương án tổng thể tổ chức, kết nối giao thông khu vực và tổ chức tuyến phố đi bộ giai đoạn 2 phù hợp với quy hoạch chi tiết khu trung tâm chính trị Ba Đình đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã lên phương án tổ chức các tuyến đi bộ phục vụ khách thăm quan Lăng Bác đoạn phố Chùa Một Cột và đoạn đầu phố Hùng Vương – Lê Hồng Phong. Đồng thời có lộ trình chuyển một số đọan trên tuyến phố Ông Ích Khiêm, đường Điện Biên Phủ thành phố đi bộ.

Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại – Ban chấp hành Trung ương cũng đã đề nghị Hà Nội cân nhắc chưa triển khai tuyến phố đi bộ trên đường Độc Lập và phố Tôn Thất Đàm.

Theo Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, để đảm bảo tổ chức giao thông khoa học, an toàn, thuận tiện nhất cho người dân khi tổ chức tuyến phố đi bộ giai đoạn 2, Sở đề nghị BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng đường Độc Lập, kết nối giao thông với phố Bà Huyện Thanh Quan, Điện Biên Phủ.

Đối với việc lắp dựng hàng rào an ninh, nâng cấp vỉa hè, chiếu sáng, ông Tân đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở QHKT hướng dẫn thực hiện về mẫu, kết cấu, chủng loại vật liệu đảm bảo mỹ thuật, phù hợp cảnh quan kiến trúc khu quảng trường.

Theo Nguyễn Dũng/Infonet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm