Dùng nhục hình, nguyên trung úy công an hầu tòa

Theo hồ sơ, rạng sáng 22-7-2011, ông Nguyễn Tiến Minh (khách du lịch) đến Công an TP Nha Trang trình báo bị một người chạy xe ôm tự xưng là Hùng cùng với tiếp viên massage dàn dựng lấy cắp 7 triệu đồng. Sau khi được Công an TP Nha Trang phân công thụ lý điều tra, tối 26-7-2011, Dũng nghi ngờ Nguyễn Tường Vũ, Trương Chí Bình đã trộm cắp tiền của khách du lịch nên khóa tay đưa về trụ sở công an. Trong quá trình lấy lời khai, mặc dù cả anh Vũ và anh Bình đều không thừa nhận đã lấy trộm tiền nhưng Dũng đã nhiều lần dùng dùi cui đánh vào vai, chân, đấm vào ngực, tát vào mặt anh Vũ khiến anh bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Cáo trạng cho rằng Dũng còn có hành vi dùng còng khóa tay các anh Bình, Vũ đưa về trụ sở công an. Tuy nhiên, xét việc đưa các nghi phạm về để làm rõ vụ trộm cắp tài sản là cần thiết, Dũng hành động do áp lực công việc. Mặt khác, Dũng đã bị khởi tố tội dùng nhục hình nên không cần thiết phải xử lý tội bắt giữ người trái pháp luật.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm