Bình Định:

Gia cầm chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Theo UBND huyện Tuy Phước, chỉ trong một thời gian ngắn, đàn gà hơn 6.000 con chuẩn bị xuất bán của ông Lê Anh Tú (ở thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp) bị chết sạch, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Cùng thời điểm, đàn gà hơn 2.000 con của gia đình ông Huỳnh Văn Đệ (ngụ thôn Giang Nam, xã Phước Hiệp) cũng chết sạch, thiệt hại gần 150 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều đàn gia cầm nuôi số lượng lớn tại các xã Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Thuận, Phước Thắng (huyện Tuy Phước) cũng bị chết hàng loạt. 

Theo phản ánh của người dân các địa phương trên, điều nguy hiểm nhất hiện nay là nhiều gia đình có gia cầm bị chết hàng loạt đã vứt xác gia cầm xuống các kênh mương thủy lợi, gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, khiến người dân càng hoang mang, lo lắng.

Cũng theo ông Lê Ngọc Pháp, qua kiểm tra ban đầu, hàu hết gia cầm bị chết ở huyện Tuy Phước do nhiễm bệnh Newcastle (còn gọi là dịch tả gà). Tuy nhiên, hiện Chi cục Thú y Bình Định đang chờ kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân chính xác để triển khai các biện pháp chống dịch bệnh trên gia cầm.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm