Già nhưng vẫn làm bậy, lãnh 10 năm tù

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho phía người bị hại hơn 10,5 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tối 22-3-2012, trong lúc Bạc đang ngồi uống rượu một mình ở nhà thì cháu U. (dưới 13 tuổi) đến trả cây móc dùng để hái trái cây. Lợi dụng lúc vắng người, Bạc nảy sinh ý định xấu nên dẫn cháu U. vào buồng, đóng cửa lại rồi thực hiện hành vi giao cấu. Ngay lúc đó, bà nội cháu phát hiện, tri hô mọi người vào bắt quả tang…

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nên cần có mức án nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên tòa xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm