Giết người vì giành chở hàng, lãnh 16 năm tù

Ngoài ra, bị cáo phải cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân mỗi tháng bằng 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Theo hồ sơ, Hoàng và anh Lê Phương Quang hành nghề chạy xe lôi đạp. Sáng 11-7-2012, do tranh giành hàng hóa để chở thuê, cả hai cự cãi, thách thức đánh nhau nhưng được can ngăn. Vẫn còn tức giận, Hoàng về nhà lấy dao quay trở lại tìm anh Quang để trả giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy anh Quang đang ngồi uống nước với nhóm bạn, Hoàng xông thẳng vào đâm chết nạn nhân.

HĐXX nhận định trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, nhận thức pháp luật có phần hạn chế. Gia đình bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại nên tòa giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm