Hung hăng mang dao đi trả thù nhưng… bị đâm chết

Vì còn ấm ức chuyện cũ, không bỏ qua được nên khoảng 7 giờ 30 ngày 6-3-2013 Út rủ anh ruột mình là Nguyễn Văn Bình đến xưởng quạt để hỏi tội Thuận.

Khi đi Út mang theo một cây sắt có thể kéo dài và hai cây tuýp sắt để trong cốp xe. Đến nơi Út xông vào từ phía sau, đánh liên tiếp nhiều cái bằng cây sắt trúng đầu và lưng làm Thuận té ngã. Út định đánh tiếp nhưng được mọi người can ngăn ra.

Bình ở ngoài thấy vậy cũng lấy hai cây tuýp sắt xông vào đánh Thuận. Thấy cả Bình và Út cầm hung khí lăm le tấn công, để tự vệ Thuận đã lấy con dao thái lan ngay bên cạnh đâm loạn xạ nhiều nhát vào Bình và Út, rồi bỏ chạy.

Út sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay trên đường, còn Bình chỉ bị thương tích nhẹ.

bị cáo Bùi Hiền Thuận tại tòa 

Sáng ngày 29-04, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Hiền Thuận (20 tuổi, ngụ Bến Tre) 1 năm 6 tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

THỂ HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm