Khai mạc Triển lãm 'Thành phố Hồ Chí Minh-Khát vọng vươn cao'

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 – 1-5-2018). Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến dự khai mạc triển lãm. 

Triển lãm diễn ra tại 4 địa điểm: Tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động, Quận 1. 

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Tại đường Nguyễn Huệ, Ban tổ chức giới thiệu 84 ảnh chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng vươn cao".

Bộ ảnh khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam cùng nhân dân các miền tiến công giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu những hình ảnh thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hơn 4 thập kỷ qua cùng đồng lòng chung sức, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện sức sống vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập với thế giới. 

Tại tuyến đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động, khách tham quan được chiêm ngưỡng hơn 50 ảnh chủ đề “Công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh năng động - tích cực đổi mới” và gần 70 ảnh chủ đề “Phát huy truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Các bức ảnh thể hiện sinh động về phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 


Triển lãm kéo dài đến ngày 4-5.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Đoàn viên, thanh niên TP tham quan triển lãm.

Khách tham quan triển lãm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hình ảnh về nhà ga Khu công nghệ cao quận 9, thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được thi công.

Một số hình ảnh được trưng bày tại triển lãm:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm