Không cấm đi làm việc ở nước ngoài vì chưa đóng bảo hiểm xã hội

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH), khẳng định như trên bên lề diễn đàn ASEAN lần thứ 9 về lao động di cư diễn ra ngày 9-9 tại Hà Nội.

Cũng theo ông Cường, người đi xuất khẩu lao động khi tham gia BHXH bắt buộc được lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt. Cụ thể, người lao động có thể chọn đóng một lần cho ba tháng, sáu tháng, thậm chí một năm hoặc một lần cho cả thời hạn hợp đồng. Nếu khi đi làm việc ở nước ngoài mà chưa đóng thì khi trở về vẫn có thể truy đóng BHXH cho cả thời gian hợp đồng. Đặc biệt, người lao động có thể vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để trang trải những khoản tiền phải đóng trước khi đi nếu gặp khó khăn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm