Lãnh đạo TP.HCM trồng cây “Vì Thành phố văn minh-sạch đẹp-an toàn”

Đây là đợt phát động trên tất cả 24 quận, huyện của TP.HCM, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với các nội dung trọng tâm, như: thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn thành phố sạch đẹp, đảm bảo cuộc sống an toàn của người dân, xây dựng địa phương xanh-sạch-đẹp…

Sau lễ phát động, các lãnh đạo thành phố đã trồng 4 cây xanh, cải tạo mảng xanh tại khuôn viên trường THCS Lý Thánh Tông.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cùng các lãnh đạo thành phố trồng cây xanh tại khuôn viên trường THCS Lý Thánh Tông

Ngay trong sáng 8-2, quận 8 đã cụ thể hóa phong trào bằng việc thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như: tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy cho 16 phường và công ty đơn vị trú đóng trên địa bàn; ra quân cao điểm công tác tấn công trấn áp tội phạm, thu gom đối tượng người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định…

Đoàn viên thanh niên cùng nhiều đơn vị tổ chức trồng cây xanh, cải tạo mảng xanh trên các tuyến đường của quận 8 

Ngoài ra quận 8 còn tổ chức 2 xe loa phát thanh, 100 đoàn viên diễu hành xe đạp hoa tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị trên các tuyến đường của quận 8; vớt rác trên kênh, rạch Tàu Hũ-Bến Nghé, thả 500 kg cá; 400 người tham gia quét dọn, thu gom cỏ rác khu vực cầu Nguyễn Tri Phương…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm