Lật cống, mở rộng khu vực tìm bé trai bị nước cuốn

Đến sáng 17-10, sau một đêm quần thảo khu vực kênh Nhum (khuôn viên ĐH Quốc gia TP.HCM, phường Đồng Hòa, thị xã Dĩ An) để tìm kiếm bé Hoàng Xuân Hiếu (tám tuổi) bị nước cuốn vào cống không có kết quả, các lực lượng chức năng quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn nữa.

Lực lượng thợ lặn chuyên nghiệp PCCC xuống cống thoát nước để mò tìm.

Theo một lãnh đạo chỉ huy tại hiện trường có khoảng 300 người tham gia vào cuộc tìm kiếm bé trai, các lực lượng được huy động là dân quân, quân sự, công an, lực lượng tìm kiến PCCC, gia đình cùng người dân.

Từ sáng sớm, một nhánh khoảng 100 người đã vào dọc theo hai bên suối Nhum, những bãi đất ngập để tìm kiếm. Một hướng khác được triển khai là lực lượng tìm kiếm chuyên nghiệp của PCCC Bình Dương sẽ tìm theo đường cống. Cả thợ lặn cũng được huy động để tìm kiếm mò theo đường cống thoát nước.

Như tin đã đưa, chiều 16-10 trên địa bàn tỉnh Bình Dương có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Lúc này bé Hoàng Xuân Hiếu (tám tuổi) ra ngoài chơi ở đường số 4 cách nhà khoảng 100 m chơi thì không may bị nước cuốn xuống cống mất tích.

Một số hình ảnh tìm kiếm bé trai bị nước cuốn mất tích

Mọi chỗ khu vực dòng suối đều được tìm kiếm.

Trên bờ cách dòng chảy con suối Nhum cũng được mọi người tìm kiếm vì khi nước lớn khu vực bị ngập sâu.

Bé trai mất tích từ chiều hôm trước do bị nước cuốn.

Các lãnh đạo thị xã Dĩ An bàn bạc phương án tìm kiếm được triển khai.

Lực lượng dân quân, quân sự được huy động.

Thợ lặn chuyên nghiệp PCCC tỉnh Bình Dương sẽ mò theo đường cống thoát nước.

Người dân đang cầu nguyện bên miệng cống nơi bé trai gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm