Nạn nhân nặng nhất vụ sập giàn giáo được xuất viện

BS Nguyễn Văn Chi, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Bạch Mai, cho biết bệnh nhân Hòa bị đa chấn thương, suy hô hấp và mất máu nặng, nguy cơ tử vong cao. Sau hơn 10 ngày nỗ lực điều trị, bệnh nhân Hòa đã tự thở, tổn thương phổi và màng phổi hai bên ổn định, mạch huyết áp ổn định. Những bệnh nhân còn lại sẽ xuất viện trong một vài ngày tới.

 
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa và chúc mừng bệnh nhân Cao Xuân Hòa. Ảnh: HUY HÀ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến biểu dương cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ trong việc cứu chữa các bệnh nhân ngay tại hiện trường vụ sập giàn giáo cũng như tại bệnh viện. Bộ trưởng giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh xây dựng chương trình đối phó với tai nạn khẩn cấp, thảm họa để cấp cứu kịp thời cho người bệnh.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm