Nhóm chăn dắt gái giấu nhiều dao kiếm trong phòng trọ

Ngày 27/5, công an quận Tây Hồ (Hà Nôi) đang tạm giữ sáu nam thanh niên cùng tạm trú ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ và một thiếu nữ quê Bắc Ninh đề điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ.

Rạng sáng 4 ngày trước, đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ, phối hợp với công an phường Tứ Liên phát hiện Nguyễn Văn Khoa (19 tuổi) và Nguyễn Văn Cương (17 tuổi), lang thang trong một con ngách ở Âu Cơ có biểu hiện nghi vấn.

Họ không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên được đưa về nơi ở kiểm tra hành chính.

Nhập mô tả cho ảnh
Nhiều loại dai, đao được thu giữ trong phòng trọ. Ảnh:Việt Đức.

Tại phòng trọ của họ ở khu đường nước Phần Lan, phường Tứ Liên lúc này có 5 khách (cả nam và nữ). Cảnh sát tìm thấy một túi vải bên trong đựng hai dao bầu, hai dao quắm, 5 đao hàn tuýp sắt.

Cơ quan điều tra cho biết, một tháng trước đó, họ thuê phòng trọ này để làm nơi tập kết, điều phối gái gọi cho các quán karaoke. Để tiện cho việc làm ăn, Khoa và Cương về quê tìm mua, chế tạo vũ khí thô sơ, chuyển về nơi trọ cất giấu.

"Số vũ khí trên sẽ được sử dụng nếu các nhóm chăn dắt gái có tranh chấp, mâu thuẫn" đại diện cơ quan công an nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm