Viện kiểm sát huyện Đức Trọng công khai xin lỗi dân

Đó là trường hợp của ông Phạm Vũ, trú tại 39 Nguyễn Trãi, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Trước đó, ngày 28-4-2006, Viện KSND huyện đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Vũ về tội cố ý gây thương tích, nhưng qua quá trình xét xử tại TAND huyện đã xác định việc khởi tố, bắt tạm giam gây oan sai cho ông.

“Hiện Viện KSND huyện đang tiến hành đăng thông báo công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin, đồng thời tổ chức xin lỗi tại khu dân cư, lập thủ tục bồi thường thiệt hại 101 triệu đồng đối với ông Phạm Vũ theo quy định pháp luật ngay trong tháng 6 này” - ông Nguyễn Văn Phong cho hay.

Theo HỒ KHẢI NHIÊN (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm