Vĩnh Long giảm cấp độ dịch, chỉ còn 1 xã vùng đỏ

Ngày 25-1, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đã ban hành quyết định về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó Vĩnh Long giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 3 (nguy cơ cao) xuống cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Thời gian áp dụng từ ngày 26-1.

Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn một xã “vùng đỏ” (cấp độ dịch cấp 4) là xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ.

Tính từ 1-1 đến nay, Vĩnh Long đã ghi nhận 11.293 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 4.664 trường hợp khỏi bệnh và 290 ca tử vong.

Về công tác tiêm vaccine, đến nay đã có 99,4% dân số tỉnh (người trên 18 tuổi) tiêm hai mũi và có 23,6% đã tiêm mũi nhắc lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm