VỤ SA THẢI NHÂN VIÊN TRÁI LUẬT Ở NINH THUẬN:

Y án sơ thẩm hủy quyết định sa thải

Tòa phúc phẩm tuyên hủy quyết định kỷ luật sa thải do giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Ninh Thuận ký ngày 5-1-2009. Người bị sa thải oan là ông Đặng Văn Mùi, nguyên Phó phòng Tổ chức-Hành chính công ty. Tòa buộc bên sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động trên 47 triệu đồng, bao gồm bảy tháng 14 ngày lương từ ngày bị sa thải đến ngày xử sơ thẩm và các khoản thiệt hại, chế độ khác.

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, tháng 3-2008, ông Mùi nộp đơn khởi kiện công ty do dùng cách khoán việc để “cúp” lương ông. Trong thời gian chờ tòa xử lý thì công ty lại ra các quyết định điều động, tạm đình chỉ công tác, gia hạn tạm đình công tác và sa thải ông. Ông Mùi lại khởi kiện tiếp vụ kiện thứ hai về “sa thải nhân viên trái luật” như nêu trên.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm