(PLO)- VKSND Cấp cao nêu ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm đó là việc xác định chưa chính xác tội phạm mà các bị cáo thực hiện; giải quyết vụ án chưa toàn diện, triệt để đối với hành vi của bị cáo.
(PLO)-Mới đây, VKSND TP.HCM đã ban hành thông báo rút kinh
nghiệm liên quan cách giải quyết một vụ án gây rối trật tự công cộng do có căn
cứ cho rằng cấp sơ thẩm đã bỏ lọt người phạm tội.
(PLO)- Diễn biến hành vi khách quan cho thấy ý thức chủ quan của Kiên là biết việc Nhã trộm xe nhưng vẫn hỗ trợ, giúp sức Nhã lấy xe ra khỏi nhà chủ sở hữu.
(PLO)- Bị cáo khai báo không đúng, lý lịch bị can do phường cung cấp không ghi bị cáo có tiền án nên cơ quan tố tụng xác định không đúng nhân thân của bị cáo.
(PLO)- Theo
VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyết định hành
chính, là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính nên tòa đình chỉ là không đúng.
(PLO)- Theo VKSND Tối cao, tòa án hai cấp đã có những vi phạm nghiêm trọng dẫn đến vụ án phải hủy nhiều lần, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự.
(PLO)- VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy cả hai bản án sơ và phúc thẩm vì cho rằng các bị cáo được hưởng hình phạt nhẹ hơn quy định.
(PL)- Tổng số tiền các bị cáo khai mang đi đánh bạc có độ vênh so với tổng số tiền thu tại chiếu bạc nên cả VKS và tòa án hai cấp đều lập luận sai, dẫn đến áp sai khung hình phạt.
(PL)- Bị cáo có vai trò chính, bị truy nã nhưng lại được TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) ưu ái cho hưởng án treo, trong khi các đồng phạm cùng vụ thì bị tù giam.
(PL)- VKSND Cấp cao TP.HCM vừa có thông báo rút kinh nghiệm gửi đến 23 VKSND tỉnh/TP trong khu vực, liên quan đến việc xác định thời hiệu khởi kiện trong vụ án hành chính.
(PLO)- Để chuẩn bị cho kỳ thì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, các em học sinh lớp 12 ở TP.HCM đang tăng tốc giai đoạn ôn tập, củng cố kiến thức để có thể đạt kết quả tốt nhất ở kỳ thi này.