Thuốc điều trị tiểu đường gây hại cho mắt

Sự ảnh hưởng này do thiazolidinedione, một nhóm thuốc bao gồm hai loại phổ biến là Actor và Avandia. Hai loại thành phần này chỉ chống lại các biến chứng của tiểu đường với tác dụng khá nhỏ, tuy nhiên lại tăng nguy cơ phù hoàng điểm (sưng tấy ở võng mạc trung tâm) và có thể dẫn đến mù lòa ở một hoặc hai mắt.

Nghiên cứu được thực hiện trên 103.000 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và được theo dõi trong khoảng một thập niên. Khoảng 1,3% người bệnh đang sử dụng loại thuốc chứa hai thành phần trên bị phù hoàng điểm. Mặc dù khả năng của bệnh là tương đối nhỏ nhưng khuyến cáo của các nhà nghiên cứu là bệnh nhân bị bệnh tiểu đường nên kiểm tra thị lực của mình một cách thường xuyên hơn.

TÚ QUYÊN (Theo NY Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới