Thụy Điển cảnh báo hệ lụy nếu Phần Lan gia nhập NATO trước nước này

(PLO)- Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh vì một số lý do chiến lược, Thụy Điển và Phần Lan cần phải gia nhập NATO cùng lúc, nếu không sẽ có những hệ lụy tới khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times hôm 19-2, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nói rằng vì những lý do chiến lược, đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển và Phần Lan cần được thông qua cùng một lúc.

Bình luận trên của ông Kristersson đưa ra sau khi NATO lần đầu thừa nhận khả năng hai quốc gia Bắc Âu sẽ phải gia nhập liên minh riêng lẻ và có thể Phần Lan sẽ trở thành thành viên NATO trước.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, hôm 18-2. Ảnh: AFP

“Mối hợp tác quân sự rất chặt chẽ giữa Thụy Điển và Phần Lan trước khi chúng tôi gia nhập NATO sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều nếu chúng tôi bị chia rẽ vì tư cách thành viên” - Thủ tướng Kristersson cho hay.

Theo ông Kristersson, Phần Lan và Thụy Điển “là những bên bảo đảm an ninh” do đó, hai quốc gia Bắc Âu này "có những năng lực mà mọi quốc gia thành viên NATO đều sẽ hưởng lợi từ đó, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ".

Vào tháng 5-2022, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Để trở thành thành viên chính thức, hai quốc gia Bắc Âu cần sự phê duyệt của toàn bộ 30 nước thành viên NATO. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa phê chuẩn các đơn gia nhập NATO trên.

Trong đó, đơn gia nhập của Thụy Điển đặc biệt vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara nhiều lần cáo buộc Stockholm chứa chấp nhóm chiến binh người Kurd mà nước này xem là “phần tử khủng bố”.

Ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng, song vào tháng 1 năm nay, Ankara đã đình chỉ những nỗ lực trên sau khi nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Thụy Điển nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và phản đối Thụy Điển gia nhập NATO, bao gồm việc đốt một bản sao kinh Koran hay treo ngược hình nộm giống Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Ông Erdogan cũng phát đi tín hiệu rằng nước này có thể thông qua đơn gia nhập NATO của Phần Lan trước Thụy Điển.

Hồi đầu tháng này, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai thừa nhận khả năng hai nước Bắc Âu có thể phải gia nhập liên minh riêng lẻ và Phần Lan sẽ đi trước.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn với tờ Financial Times, Thủ tướng Kristersson tiếp tục khẳng định hai nước cần gia nhập NATO cùng một lúc.

“Chúng tôi bắt đầu quá trình này cùng nhau, tiến hành nó cùng nhau và do đó, chúng tôi muốn hoàn thành nó cùng nhau. Có những lý do vô cùng chính đáng để phê chuẩn đơn gia nhập của chúng tôi cùng lúc trước cuộc họp ở Vilnius” - ông Kristersson nói, đề cập hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến tổ chức tại thủ đô Vilnius (Lithuania) vào tháng 7 tới.

Thủ tướng Phần Lan cũng cảnh báo hệ lụy nếu Thổ Nhĩ Kỳ không phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trước hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius.

"Tôi nghĩ điều đó sẽ không tốt cho Thụy Điển, khu vực và NATO cũng như gây tổn hại tới năng lực của Thụy Điển cùng với Phần Lan trong việc đảm bảo an ninh khu vực trong bối cảnh một cuộc xung đột đang ở ngay cạnh chúng ta” - ông Kristersson nhấn mạnh.

Bình luận về kịch bản Phần Lan không đợi Thụy Điển mà quyết định gia nhập NATO trước, ông Kristersson thừa nhận ông "chưa chuẩn bị cho điều đó” nhưng nói rằng “mọi nước đều phải đưa ra quyết định của riêng họ".

Chia sẻ quan điểm trên với người đồng cấp Thụy Điển, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói trong một cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) rằng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập đồng thời là lợi ích của NATO và hai nước đều bày tỏ mong muốn gia nhập cùng nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới