Tổng thư ký NATO: Sự cố vật thể bay trên bầu trời Mỹ cho thấy NATO cần cảnh giác

(PLO)- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói các đồng minh NATO cần cảnh giác sau vụ vật thể bay trên bầu trời Mỹ vì đó có thể là “một phần của tiến trình”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 13-2 nói rằng các sự cố gần đây liên quan vật thể bay ở Mỹ cho thấy khối quân sự này cần phải cảnh giác.

“Những gì chúng ta thấy ở Mỹ là một phần của tiến trình mà Trung Quốc (TQ) và cả Nga gia đang tăng hoạt động giám sát các đồng minh NATO” - ông Stoltenberg nói với các phóng viên.

Phát biểu của người đứng đầu NATO được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gần đây bắn hạ 1 khinh khí cầu TQ và 3 vật thể bay không xác định ở bầu trời Bắc Mỹ.

Trong khi đó, Bắc Kinh ngày 13-2 nói các khinh khí cầu Mỹ đã nhiều lần xâm phạm không phận TQ kể từ năm 2022. Mỹ bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington chưa có thông tin về 3 vật thể bay gần đây mà quân đội nước này bắn hạ.

“Chúng tôi vẫn chưa thể đánh giá chắc chắn những vật thể gần đây là gì” - ông nói.

Ông Kirby cho biết Mỹ đang tìm kiếm mảnh vỡ từ các vật thể bay gần đây và nói rằng những mảnh vỡ sẽ “cho chúng ta biết rất nhiều điều”.

Theo ông Kirby, Mỹ bắn hạ những vật thể bay này vì các vật thể bay ở độ cao từ 6.000 đến 12.000 m được coi là nguy cơ đối với giao thông hàng không và chúng cũng có thể phục vụ cho mục đích gián điệp.

Theo Reuters, tăng cường giám sát là một phần lý do tại sao gần đây Washington phát hiện rất nhiều vật thể trên không. Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng quân đội nước này đã điều chỉnh cách kiểm tra dữ liệu radar để có thể phát hiện các vật thể nhỏ hơn, di chuyển chậm hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm