(PLO)- Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát hò karaoke bất kể giờ giấc trong khu dân cư của một số cá nhân, hộ gia đình thiếu ý thức, kém văn minh hiện nay đã không còn là chuyện hiếm, chuyện mới.
(PLO)- Người hàng xóm thường lấy nhang ra khấn vái, đốt phong long...mỗi khi thấy có "kẻ không ưa" đi ngang nhà. Bạn phải làm sao khi gặp những tình huống này?
(PLO)- Nghị định 144/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, thay thế Nghị định 167/2013.
Theo đó, đối với những hành vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung thì mức phạt
hành chính sẽ tăng lên.
(PLO)- Hai tháng qua, tại TP.HCM có gần 1.500 trường hợp vi phạm tiếng ồn được phản ánh. Quận 8, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp và
TP Thủ Đức là những địa phương nhận số lượng tin phản ánh về tiếng ồn nhiều
nhất.
(PLO)- Sở
TN&MT
kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp nghiên cứu sử dụng thiết bị kỹ thuật số đối với
việc hát karaoke, phát nhạc di động.
(PLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Công an trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2013 theo hướng tăng mức tiền phạt đối với hành vi gây tiếng ồn và không giới hạn thời gian xử phạt.
(PLO)- Hát karaoke gây tiếng ồn
vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn tùy theo mức độ mà bị xử phạt cảnh cáo
hoặc phạt tiền. Nếu vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn càng lớn thì mức phạt càng cao.
(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đề nghị UBND TP đưa nội dung "cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào" vào Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp.
(PLO)- Bộ TN&MT đề nghị di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi
bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường
cho khu dân cư.