Bao giờ mới hết căng thẳng, mệt mỏi vì tiếng ồn từ việc hát karaoke trong khu dân cư?

(PLO)- Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát hò karaoke bất kể giờ giấc trong khu dân cư của một số cá nhân, hộ gia đình thiếu ý thức, kém văn minh hiện nay đã không còn là chuyện hiếm, chuyện mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực tế tại một số khu phố như khu phố nơi tôi sinh sống, tình trạng "nhà nhà, người người" thi nhau hò hét karaoke với âm thanh hết cỡ thợ mộc bất kể giờ giấc, ngày đêm đã không còn là chuyện mới khiến nhiều người hết sức khó chịu và bức xúc.

Karaoke bất kể giờ giấc

Tôi mới chuyển đến nơi sinh sống mới cách chỗ nhà cũ không xa. Nhà tôi ở gần chợ bên trong con hẻm 108 đường Trần Văn Quang, phường 10, quận Tân Bình. Vì nhà ở ngay mặt tiền chợ nên cũng không thể tránh khỏi sự ồn ào mỗi buổi họp chợ.

Thế nhưng điều làm cho tôi và nhiều người cảm thấy mệt mỏi, bức xúc, thậm chí có lúc đầu óc như quay cuồng theo tiếng thình thịnh của thùng loa từ những "giọng ca vàng" của hàng xóm. Từ lúc tôi chuyển đến chỗ ở mới (gần 3 tháng) hầu như ngày nào tôi cũng bị hàng xóm tra tấn bằng việc hò hét karaoke bất kể giờ giấc.

Những ngày nghỉ cuối tuần tôi và người thân mong được có những phút giây thư giản đúng nghĩa nhưng nào có yên khi nhà hàng xóm mở karaoke hát hò từ sáng đến hơn một hai giờ chiều, dù nhà đã đóng kín mít cửa. Chưa kịp bình yên, đến tối, lại một nhà khác hát hò đến tận khuya khiến nhiều nhà sinh sống gần bên như gia đình tôi luôn trong tình trạng căng thẳng, cuộc sống đảo lộn. Có người chịu không thấu lên tiếng việc "hò hét" karaoke quá ồn nhưng hàng xóm vẫn... ngó lơ.

biem karaoke-dad.jpg

Điều đáng bức xúc hơn, xung quanh và ngay đầu hẻm nơi tôi sinh sống có nhiều người bán đồ ăn nhậu vỉa hè, thành thử mỗi tối những nhóm thanh niên kéo đến ngồi nhậu rồi mang theo loa, máy tính bảng loại mini vô tư ngồi như chốn không người đến tận khuya. Có khi gây gỗ rồi đánh nhau trong lúc nhậu nhẹt, hát hò, gây mất an ninh trật tự tại khu phố.

Đó là chưa kể, mỗi khi nhà hàng xóm có tiệc tùng, tân gia, con đường hẻm được "trưng dụng", đặt hàng chục bàn tiệc với hàng trăm khách mời ăn uống rồi hát karaoke với dàn loa khủng được thuê để phục vụ cho khách đến tận 21h, 22h đêm.

Xử lý tiếng ồn từ hát karaoke không khó

Trước đây, tại nơi sinh sống cũ mỗi khi hàng xóm nhà bên cạnh hát karaoke gây ồn ào tôi thường gọi điện ngay cho công an khu vực đến để nhắc nhở, xử lý. Lực lượng chức năng sau đó cũng đến để xử lý và nhắc nhở chủ hộ gia đình hay những người ngồi nhậu không gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của người khác.

Thế nhưng được một thời gian sau đó đâu lại vào đấy, tình trạng "nhà nhà, người người" hát karaoke kiểu như "tra tấn" hàng xóm vẫn tiếp diễn và ngày càng phổ biến, gây ra những hệ lụy và cả bức xúc trong đời sống xã hội cũng như cho những người xung quanh…

Đã đến lúc không thể cứ mãi để tình trạng hát karaoke trong khu dân cư cứ tái diễn và ngày càng "nghiêm trọng" hơn. Một khi đã nhắc nhở không xong và không có hiệu quả thì chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý khác, không thể cứ mãi du di hay e ngại. Lập biên bản, xử phạt mạnh tay đối với hành vi hát hò karaoke gây ồn ào của chủ hộ hay của những người ngồi nhậu nhẹt là biện pháp cần làm.

Cần học tập kinh nghiệm và "trị" nạn hát karaoke gây ồn ào một cách mạnh tay và có hiệu quả tức thì như cách làm của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã làm trong thời gian vừa qua. Đối với những người ngồi nhậu, hát hò gây ồn ào, mất trật tự tại nơi công cộng, khu dân cư, ngoài xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng cũng đã tịch thu "phương tiện dùng để vi phạm" như míc, loa, thùng, máy tính bảng...

Người dân chúng tôi rất mong mỏi chính quyền địa phương, lực lượng chức cần thiết phải có biện pháp xử lý nhanh chóng, mạnh tay hơn nữa đối với nạn hát karaoke gây ồn ào, bất kể giờ giấc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống cũng như sinh hoạt của nhiều người.

Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng cần thường xuyên tuần tra, kịp thời nhắc nhở người buôn bán, kinh doanh đồ ăn nhậu vỉa hè, không để người ngồi nhậu hát hò gây mất an ninh trật tự và cần thiết lập biên bản xử phạt nghiêm đối với những hành vi hát hò gây ồn ào, mất an ninh trật tự trong khu phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm