TP Thủ Dầu Một: Khó xử lý việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo vì thiếu thiết bị đo tiếng ồn

(PLO)- Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương nắm thực tế những khó khăn vướng mắc của từng địa phương, trong đó có việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn từ loa kẹo kéo.

Ngày 30-9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Dương cho biết Đoàn giám sát chuyên đề về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc đang đi thực tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

hội đồng nhân dân giám sát (1).JPG
Đoàn giám sát làm việc với UBND TP Thủ Dầu Một. Ảnh: LA

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ thực hiện khảo sát tại TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.

Đoàn giám sát sẽ khảo sát về các mô hình về phòng cháy chữa cháy, các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, các mô hình tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong học sinh, công tác quản lý lưu trú người nước ngoài.

Trong ngày 29-9, Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với UBND TP Thủ Dầu Một và đi khảo sát 5 địa điểm thực tế.

hội đồng nhân dân giám sát (2).JPG
Đại diện Công an TP Thủ Dầu Một báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: LA

Trong buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã đặt ra nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm như: công tác quản lý người nước ngoài, người dân thực hiện khai báo lưu trú trực tuyến còn nhiều khó khăn, tình trạng hát karaoke bằng loa kẹo kéo khiến người dân bức xúc, những vướng mắc khi thực hiện các thủ tục quy định về PCCC, nhà hàng quán ăn có dấu hiệu biến tướng thành quán karaoke…

Đoàn giám sát mong muốn các địa phương quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật, nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân kinh doanh.

Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng mong muốn các địa phương chia sẻ về những khó khăn, bất cập hiện nay để cùng có hướng giải quyết.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện các ngành của TP Thủ Dầu Một cho biết, thời gian qua lực lượng công an cùng các ban ngành đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài, các quy định về PCCC và nhiều quy định pháp luật khác.

Qua đó, các cơ sở kinh doanh, người dân đã nắm được các quy định và chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật.

hội đồng nhân dân giám sát (3).JPG
hội đồng nhân dân giám sát (4).JPG
Đoàn giám sát đi thực tế tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh: LA

Tuy nhiên, vẫn còn có một số cơ sở kinh doanh, người dân chưa chấp hành nghiêm. Cụ thể, một số cơ sở kinh doanh còn hoạt động quá giờ quy định, lén lút hoạt động khi bị tạm đình chỉ, một số nhà hàng, quán ăn có kết hợp hát karaoke chưa đúng quy định …

Bên cạnh đó, trong công tác thực hiện còn vướng mắc một số khó khăn như: việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý người nước ngoài còn hạn chế, chưa có dữ liệu kết nối giữa các ngành; đa số các cơ sở kinh doanh được chuyển đổi công năng từ nhà ở nên chưa đảm bảo các điều kiện, quy định về PCCC...

Đáng chú ý, việc xử lý tình trạng hát karaoke bằng loa kẹo kéo rất khó khăn. Cụ thể, do quy định về pháp luật việc xử lý cần phải có thiết bị đo tiếng ồn, nhưng các địa phương và các đơn vị của TP Thủ Dầu Một không có. Nếu muốn xử lý phải phối hợp với một đơn vị chuyên môn của tỉnh.

Ngoài ra, để đo tiếng ồn chính xác thì cũng rất khó vì ở ngoài trời pha tạp nhiều âm thanh, một số người dân khi thấy lực lượng chức năng thì tắt loa, ngừng hát….

hội đồng nhân dân giám sát (5).JPG
Các cơ sở kinh doanh thực hiện khá tốt công tác PCCC. Ảnh: LA

Mặc dù, nhiều người dân bức xúc phản ánh, nhưng hiện tại chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở việc vận động, nhắc nhở.

Sau buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đi thực tế tại 5 địa điểm là khách sạn, trung tâm anh ngữ, chung cư, khu dân cư.

Tại các điểm đi thực tế, Đoàn giám sát nhận thấy các cơ sở kinh doanh đều chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật về quản lý người nước ngoài, quy định về PCCC…

IMG_E2725.JPG
Các bình chữa cháy đã lâu chưa bảo hành có thể sẽ hoạt động không tốt khi có cháy xảy ra. Ảnh: LA

Bên cạnh đó, còn tồn tại một vài cơ sở có các bình xịt chữa cháy đã quá hạn bảo hành khoảng một năm hoặc vài năm nhưng chủ cơ sở kinh doanh chưa đưa đi bảo hành, bảo dưỡng. Điều này, có thể dẫn đến nguy cơ các thiết bị này sẽ không hoạt động tốt khi có cháy xảy ra.

Trong vài ngày tới, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục thực hiện giám sát tại các địa phương khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm