Tinh thần Fair play

SGGP) -Fair play, nghĩa là chơi đẹp. Nó đề cập đến những hành vi, hành động cao thượng, hành động đẹp, nói chung là … chơi đẹp trong thi đấu thể thao. Cụm từ này luôn được nhắc đến trong bóng đá, mà thể hiện là mỗi khi có một trận đấu diễn ra, đi trước hai hàng cầu thủ hai đội là cờ Fair play màu vàng, có phác họa hình ảnh một cầu thủ đang thi đấu, như muốn nhắc nhở mọi người hãy chơi sao cho đẹp, hòa nhã, đầy tinh thần thượng võ.

FIFA và các tổ chức bóng đá lớn của thế giới đều cổ xúy cho điều này, lập ra những quy định hẳn hoi, hay còn gọi là “10 điều răn của FIFA” để các quốc gia thành viên áp dụng.

Tại Việt Nam, từ lâu ở các giải đấu cấp quốc gia hoặc địa phương đều có giải phong cách dành cho đội bóng chơi ít bị thẻ phạt nhất, có thành tích thi đấu tốt, được trao vào cuối mỗi giải. Tuy nhiên, những giải thưởng này càng về sau càng bị lu mờ dần, thậm chí bị lãng quên, không tổ chức, bởi nhiều lý do riêng.

Trong khi đó, hiện trạng bóng đá Việt Nam đang có chiều hướng tăng cao tính bạo lực, nhiều hành vi, hành động thiếu văn hóa diễn ra trong và ngoài sân bóng và không dừng lại ở cầu thủ mà lan ra tới các nhà cầm quân, các ông bầu, tạo thành một thực tế đáng buồn trong lòng người hâm mộ. Mỗi khi giở các trang báo, mở các trang mạng bóng đá trong nước thì thấy đầy rẫy những hình ảnh phi thể thao, những hành động không đẹp.

Góp phần giáo dục, hạn chế những hình ảnh không đẹp, qua đó biểu dương và nhân rộng các hành động, hành vi đẹp, cao thượng trong bóng đá, từ tháng 4-2012, Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức giải thưởng Fair play, mang tên “Bóng đá cao thượng”, nhằm tiếp thêm sức mạnh trong cuộc đấu tranh chống lại cái xấu trong bóng đá Việt Nam.

Tinh thần Fair play lan rộng, tại cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình lần thứ 24 mang tên “Hành trình chiến thắng”, ban tổ chức cho biết học tập giải thưởng “Fair play 2012” của bóng đá nên lập ra giải thưởng “Vòng quay cao thượng”, một giải thưởng Fair play của đua xe đạp, do các phóng viên tham gia cuộc đua bầu chọn.

Trước đó, tại Cúp bóng đá lão tướng TPHCM (từ 27-3 đến 30-4) đã trao giải thưởng Fair play cho những hành vi đẹp, cao thượng ngay sau mỗi trận đấu, với chiếc cúp nhỏ lưu niệm. Tại giải, có trường hợp một thủ môn khi đội nhà bị thua trong hiệp 1, đã tích cực đôn đốc đồng đội thi đấu, nhắc nhở anh em chơi hết mình nhưng không đá xấu, làm mất phong cách đội, cuối cùng đội nhà giành chiến thắng chung cuộc và bản thân ông được ban tổ chức trao tặng giải thưởng Fair play của trận đấu. Ông nhận giải trong nỗi niềm xúc động và nói: “Mình lớn tuổi rồi, chủ yếu chơi bóng để giáo dục con em tinh thần thi đấu đẹp và đạo đức sân cỏ”.

Tinh thần Fair play thật sự cần thiết trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam hiện nay hơn bất cứ lúc nào.

MINH HÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm