Tòa quốc tế xử vụ tranh chấp đền Preah Vihear

Tại tòa, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong đã đề nghị tòa yêu cầu Thái Lan rút quân vô điều kiện ngay lập tức và cấm mọi hoạt động quân sự của Thái Lan tại khu vực xung quanh đền Preah Vihear để tránh xung đột leo thang, đồng thời đề nghị tòa tiến hành các biện pháp bảo vệ để tránh đền và khu vực quanh đền bị hư hại thêm.

Luật sư Alain Pellet đại diện cho Thái Lan phát biểu trước tòa rằng Thái Lan đã chấp nhận phán quyết của tòa năm 1962 (quyền sở hữu đền Preah Vihear thuộc về Campuchia), do đó tòa không có thẩm quyền phán xét về kiến nghị của Campuchia. Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết tòa xem xét kiến nghị của Campuchia là không cần thiết vì điều Thái Lan muốn tranh cãi là khu vực 4,6 km2 xung quanh đền. Tòa dự kiến kéo dài hai ngày.

ĐÌNH PHONG (Theo Bangkok Post, Khmerization)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm