TP.HCM thiết lập trung tâm điều hành đô thị thông minh tới từng quận, huyện

(PLO)- Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại các quận, huyện là mô hình giúp địa phương tránh lãng phí, rủi ro trong đầu tư công, đồng thời tăng hiệu quả quản trị công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ trì hội nghị hướng dẫn triển khai mô hình Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) cấp quận, huyện của TP.HCM ngày 18-5, Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng cho biết: IOC là hạng mục quan trọng trong nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố, còn điểm nhấn của việc triển khai IOC là phát triển Cổng thông tin 1022.

Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THIỆN HỢP

Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THIỆN HỢP

Ông Thắng lý giải, IOC sẽ giúp từng quận, huyện, phường, xã tránh lãng phí rủi ro trong đầu tư công, đồng thời tăng tính hiệu quả quản trị công.

Còn với Cổng 1022, "Lãnh đạo thành phố có thể xem cụ thể nội dung phản ánh của từng người dân và lịch sử phản ánh. Cùng một nội dung mà bị phản ánh nhiều lần, lãnh đạo sẽ thấy được vấn đề mà chính quyền phường, xã xử lý chưa thỏa đáng, chưa hiệu quả. Từ đó cải thiện để phục vụ người dân tốt hơn”- ông Thắng nói.

Theo thông tin tại hội nghị, mục tiêu trong năm nay, mỗi quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cần triển khai mô hình IOC với đầy đủ bộ phận điều hành, quản trị, đúng quy định pháp luật… ở quy mô, mức độ phù hợp.

Các IOC sẽ được liên thông, đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu với nhau. Thành phố sẽ có hệ thống dữ liệu dùng chung. Các quận, huyện bám theo mô hình được hướng dẫn, tùy theo nhu cầu có thể phát triển nhưng nên tận dụng, khai thác dữ liệu dùng chung, không đầu tư thêm hệ thống tương tự.

Như vậy mới khắc phục được những bất cập trong công tác chuyển đổi số ở trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội lớn nhất phía Nam, mà như ông Thắng nhìn nhận là còn hạn chế, nhiều hạng mục bị trùng lắp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm