TP.HCM tổ chức tour tri ân bác sĩ chống dịch sau nhiều tháng chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là ngày nghỉ đầu tiên sau nhiều tháng miệt mài chiến đấu của lực lượng y bác sĩ tuyến đầu.

Tour mời các y bác sĩ của tuyến đầu chống dịch do Công ty Cổ phần tiếp thị Giao thông vận tải Vietravel phối hợp với Sở Du lịch TP.HCM, huyện Cần Giờ cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đây được xem là sản phẩm du lịch thí điểm của du lịch Cần Giờ trong thời điểm giãn cách xã hội, cũng là sản phẩm du lịch đầu tiên của du lịch TP.HCM ngay trong thời điểm giãn cách xã hội. Tour đi về trong ngày, đảm bảo chặt chẽ các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch.

Từ 6 giờ sáng, đoàn khởi hành từ quận 1 về vùng Cần Giờ (nơi mệnh danh là lá phổi xanh của TP.HCM). Vừa lên xe, các bác y bác sĩ đã rất hào hứng, chăm chú theo dõi hướng dẫn viên thuyết minh, giới thiệu về những đặc sản của vùng biển Cần Giờ.

Đoàn y bác sĩ được tham quan tại nhiều địa điểm du lịch ở Cần Giờ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong hành trình này còn có sự tham gia của bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành, UBMTTQ TP.HCM, UBND Huyện Cần Giờ, các đồng chí lãnh đạo Hội nhà báo và một số cơ quan báo chí của Thành phố, cơ quan báo chí trung ương tại TP.HCM.

Tại căn cứ cách mạng chiến khu Rừng Sác, bà Phan Thị Thắng và hơn 50 y bác sĩ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ binh đoàn Rừng Sác và tham quan tìm hiểu truyền thống hào hùng của các chiến sĩ đặc công.

Ngoài ra, đoàn cũng tham quan các điểm đến mang đặc trưng vùng đất được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố, nơi có khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn, Khu du lịch sinh thái Vàm Sát và Khu du lịch Dần Xây để tìm hiểu về cảnh quan thiên nhiên rừng ngập mặn với hệ sinh thái đa dạng và độc đáo.

Những món ăn đặc sản chỉ có ở Cần Giờ. Ảnh: Nguyệt Nhi

Các thành viên trong đoạn được dịp dạo quanh khu rừng Vàm Sát. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hai mẹ con nhà khỉ sinh sống trong khu sinh thái Vàm Sát. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu tại buổi gặp gỡ thân mật với các y bác sĩ trong chương trình tham quan, bà Phan Thị Thắng thay mặt cho lãnh đạo và nhân dân TP cảm ơn sự hỗ trợ tận tâm, kịp thời của các địa phương, đơn vị trên cả nước đã dành cho Thành phố trong hơn 100 ngày cao điểm phòng chống dịch bệnh.

“Trong hơn 100 ngày ngày qua, các y bác sĩ và nhân viên y tế, các giảng viên, học viên các trường đã gác lại việc riêng dành sức lực và tâm trí cùng TP chống dịch. Đó là những tháng ngày làm việc liên tục ăn không đúng bữa, ngủ chưa tròn giấc; đó là những tháng ngày vừa chữa trị vừa chăm sóc động viên bệnh nhân để chiến thắng dịch bệnh và vừa động viên lẫn nhau để vượt qua sự khác biệt về điều kiện sinh hoạt. Những hy sinh thầm lặng đó xuất phát từ y đức của người thầy thuốc, từ tình cảm đồng bào và từ tâm huyết khống chế dịch bệnh để mang lại an toàn cho cộng đông đồng.", bà Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM gửi những món quà tri ân đến lực lượng y bác sĩ tuyến đầu đã hỗ trợ TP trong những ngày qua. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đồng thời bà Thắng cũng bày tỏ sự cảm ơn đến gia đình của các y bác sĩ đã đồng cảm và san sẻ trách nhiệm gia đình để các y bác sĩ yên tâm công tác. "Mong các anh chị hết sức thông cảm cho lãnh đạo TP trong công tác chăm lo hậu cần. Còn đâu đó những nơi chưa đảm bảo chất lượng để nghỉ ngơi, những bữa ăn chưa đúng vị, chưa đảm bảo dinh dưỡng cho lực lượng tuyến đầu, những bộ đồ bảo hộ chưa đúng chuẩn, sự thiếu hụt trang thiết bị vật tư y tế đã làm cho đội ngũ y bác sĩ vốn đã vất vả nay lại khó khăn nhiều hơn. Những điều đó chúng tôi nhận thấy cố gắng khắc phục kịp thời nhưng chung quy lại vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Một lần nữa mong các anh chị hết sức chia sẻ và thông cảm.", bà Thắng bày tỏ.

Các y bác sĩ trong đoàn tham gia buổi họp mặt tri ân lực lượng tuyến đầu. Tất cả họ đều xúc động vì được TP.HCM hỗ trợ và quan tâm với đoàn công tác. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thành phố cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương TP, Ban biên tập, đội ngũ phóng viên đã xông pha những điểm nóng ở bệnh viện, khu cách ly, vùng biên giới để có thông tin, những hình ảnh sinh động về tình hình dịch bệnh. Đồng thời cơ quan báo chí cũng đưa tin về những chính sách, chủ trương của Đảng, của chính phú, thành phố kịp thời cho người dân an tâm.  

Sau nhiều tháng chiến đấu vì sự sống còn của các bệnh nhân, các y bác sĩ cũng được tận hưởng thoải mái một ngày. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thành phố cũng rất mong được đón tiếp các y bác sĩ ở các địa phương và đơn vị cùng gia đình, bạn bè đến thăm Thành phố khi dịch bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn, để cảm nhận về một thành phố phương Nam ấm áp, thân thiện, sôi động và tràn đầy sức sống.

Thay mặt cho đoàn y bác sĩ, anh Vũ Đình Trọng (Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hầu, tỉnh Nam Định) chia sẻ: "Cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi đơn thuần chỉ đi và đến và có những chuyến đi không chỉ đi để đến, để biết mà còn để lại nhiều ấn tượng khó quên. Trong chuyến đi này chúng tôi đã cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm của tất cả hệ thống chính trị cũng như người dân thành phố với đoàn trong suốt thời gian chống dịch. Hôm nay chúng tôi rất vui sướng và hân hoan khi được hít bầu khí trong lành của vùng đất xanh Cần Giờ sau nhiều ngày làm việc vất vả."

Đây sẽ là một chuyến đi mang lại nhiều xúc cảm đối với đoàn. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bình minh trên biển Cần Giờ thơ mộng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong hành trình, bà Phan Thị Thắng cũng thay mặt lãnh đạo Thành phố đến thăm và tặng quà cho 100 hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thăm hỏi bộ đội Biên phòng đang công tác tại xã đảo Thạnh An.

Tặng quà cho 100 hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thăm hỏi bộ đội Biên phòng đang công tác tại xã đảo Thạnh An. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cùng ngày, tại huyện Củ Chi, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM và đại tá Phạm Văn Rậm - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, đại diện UB MTTQ TP, các sở ngành và gần 100 bác sỹ, chiến sỹ quân y cũng đã tham dự chương trình “Hành trình xanh về vùng đất thép”, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm Bến Dược và tham quan căn cứ cách mạng và khu giải phóng Củ Chi, tham gia chợ dã chiến và vườn trái cây.

Trao tặng quà tri ân cho các chiến sĩ quân y tại huyện Củ Chi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong thời gian từ ngày 19-9-2021 đến ngày 8-10-2021, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị tổ chức 11 chương trình tham quan “Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp” và 6 chương trình “Hành trình xanh về vùng đất thép” với sự tham dự của gần 2.000 y bác sĩ và các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.

Du lịch trên sông tại huyện Cần Giờ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đây là các chương trình tham quan về nguồn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử và giới thiệu những đặc trưng về văn hóa, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên của hai địa phương. Chương trình được tổ chức đi và về trong ngày theo hình thức khép kín với các điểm đến ngoài trời, tách biệt với các khu dân cư, thuộc khu vực “vùng xanh” đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là các điểm đến đặc sắc, nổi tiếng nhất định phải đến của du khách trong nước và quốc tế khi đến TP.HCM trong nhiều năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm