Triều cường vượt báo động 3

Đỉnh triều này có khả năng gây ngập nhiều khu vực trũng thấp tại TP.HCM.

Cụ thể, theo dự báo, lúc 17g hôm nay (5-10), đỉnh triều đạt 1,4m (mức báo động 2). Lúc 5g sáng 6-10, đỉnh triều tiếp tục lên 1,41m và 1,47m vào 17g30. Đến ngày 7-10, đỉnh triều xuống còn 1,4m lúc 6g sáng và vọt lên mức cao nhất 1,51m lúc 18g rồi sẽ hạ dần trong các ngày tiếp theo.

Trong khi đó, ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định mặc dù vùng áp thấp trên biển Đông đã tan nhưng khả năng mưa tại Nam bộ vẫn còn, thời điểm mưa thường tập trung vào buổi chiều tối có khả năng kết hợp triều cường gây ngập.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP.HCM yêu cầu các địa phương triển khai các phương án phòng chống.

Theo QUANG KHẢI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm